Kết quả tìm kiếm cho "phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1941
Tăng phụ cấp, ưu tiên các vị trí việc làm khó thu hút và hướng tới mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% là những giải pháp nhằm cải thiện chính sách đãi ngộ, thu hút và giữ chân nhân viên y tế. Tuy nhiên, để cán bộ y tế yên tâm gắn bó lâu dài, cần đồng thời cải thiện điều kiện hành nghề và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
An Giang có 35 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; sau sắp xếp thôn, toàn tỉnh còn 307 thôn thuộc vùng này, trong đó 127 thôn đặc biệt khó khăn. Tỉnh được đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phân định và đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.
Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Phát triển đô thị sẽ thúc đẩy phát triển đô thị, khu kinh tế đặc biệt và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực tăng trưởng mới.
Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và miền núi, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đặng Tiến Hùng đề nghị xã Ngọc Chúc (An Giang) tiếp tục rà soát đầy đủ, chính xác số hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn; bảo đảm việc thực hiện các chính sách dân tộc đúng đối tượng, đúng quy định, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.
(Chinhphu.vn) - Trong tuần qua, dấu ấn nổi bật trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục những nỗ lực cải cách đột phá trên nhiều lĩnh vực, với tinh thần hành động quyết liệt, nhận diện đúng và trúng các điểm nghẽn cốt lõi; vừa xử lý những vấn đề cấp thiết trước mắt, vừa thiết kế những giải pháp căn bản, lâu dài.
Việc chủ động sử dụng biện pháp tránh thai không chỉ nhằm kiểm soát mức sinh mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với mức sinh thấp và già hóa dân số.
Có những vùng đất người ta nhớ bởi một danh thắng. Có nơi được nhắc đến bởi một dòng sông, một ngọn núi hay một di sản. Nhưng cũng có những vùng đất mà khi nhắc tên, trong tâm trí người ta hiện lên cả một không gian văn hóa, một chiều sâu lịch sử và một cảm giác thân thương rất khó gọi thành lời. An Giang là một vùng đất như thế.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/11/2026.
Qua khảo sát tại xã Tri Tôn (An Giang), Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị địa phương đánh giá hiệu quả các công trình, chính sách đã đầu tư, sử dụng đúng mục đích và phát huy nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo thống kê của ngành y tế, tính đến năm 2025, toàn quốc có 24.950.416 trẻ em, trong đó 13.092.705 trẻ em nam (chiếm 52,5%), 11.857.711 trẻ em nữ (chiếm 47,5%).
U Minh Thượng, Vĩnh Bình, An Biên và Đông Thái cam kết giải ngân 100% nguồn vốn đủ điều kiện của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện còn chênh lệch giữa các địa phương.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.